Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 27/5: Châu Mỹ là tâm dịch COVID-19 mới, WHO ca ngợi Nhật Bản

Tin tức y tế thế giới ngày 27/5: Châu Mỹ là tâm dịch COVID-19 mới, WHO ca ngợi Nhật Bản; Cập nhật tin tức COVID-19.

WHO: Châu Mỹ là tâm dịch mới COVID-19 mới 

Reuters đưa tin, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), châu Mỹ trở thành một tâm dịch COVID-19 mới khi nhiều ca mắc xuất hiện ở Brazil và các nước châu Mỹ latinh.

Được biết châu Mỹ ghi nhận có hơn 2,4 triệu ca mắc mới và hơn 143.000 người chết do COVID-19. Mỹ latinh cũng vượt cả châu Âu và Mỹ về số ca nhiễm hàng ngày. Các nước Peru, Chile, Guatemala, Nicaragua và El Salvador cũng bắt đầu bùng phát dịch bệnh. 

Giám đốc WHO tại châu Mỹ, Carissa Etienne nhận định: "Khu vực của chúng ta đang trở thành một tâm dịch COVID-19 mới. Những tuần tiếp theo sẽ thực sự khó khăn và đây không phải là lúc các nước nới lỏng các hạn chế."

WHO ca ngợi Nhật Bản trong việc phòng chống dịch COVID-19 

  Tin tức y tế thế giới ngày 27/5: WHO ca ngợi Nhật Bản phòng chống dịch COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 27/5: WHO ca ngợi Nhật Bản phòng chống dịch COVID-19

Japan Times đưa tin, trong một cuộc họp báo ở Geneva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Ghebreyesus đánh giá cao việc phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản

Theo đó, ông Tedros ca ngợi Nhật Bản đã giảm được sự lây nhiễm COVID-19. Từ đỉnh dịch 700 ca mắc/ngày, Nhật Bản đã giảm số ca nhiễm mới ở mức thấp và dỡ bỏ phong tỏa sớm hơn dự định. 

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng người Nhật nên tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách. Bởi vì đỉnh dịch COVID-19 có thể xuất hiện lần thứ hai ở bất kỳ nước nào. Vì thế, chúng ta không được chủ quan khi thấy giảm các ca nhiễm bệnh. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 27/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 27/5: Hơn 5,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Tin tức y tế thế giới ngày 27/5: Hơn 5,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Thế giới: 5.603.715 người mắc; 348.216 người tử vong, trong đó:

  • - Hoa Kỳ: 1.706.226 người mắc; 99.805 người tử vong.
  • - Nga: 362.342 người mắc; 3.808 người tử vong.
  • - Brazil:  376.669 người mắc; 23.522 người tử vong.
  • - Tây Ban Nha: 282.480 người mắc26.837 người tử vong.

Việt Nam: 327 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 27/5, Việt Nam không ghi nhận mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 272 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 256 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 26/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO