Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố kích thích trí thông minh: Chuồng thỏ bên trái màu gì?

Một bác nông dân có ba chuồng thỏ lớn xếp thành một hàng ngang ở sân sau nhà.

screencapture-i-kinja-img-gawker-media-image-upload-s-a7Avk-ns-c_scale-f_auto-fl_progressive-q_80-w_800-18083lzonjls0jpg-jpg-2018-05-12-16_27_24

Mỗi chuồng thỏ được sơn một màu khác nhau. Có tất cả 3 màu là đỏ, vàng, xanh. Số thỏ trong chuồng màu xanh nhiều gấp đôi số thỏ trong chuồng màu vàng.

Một ngày, bác nông dân lấy 5 con thỏ trong chuồng đặt bên trái đem bán cho cửa hàng thú cưng. Rồi bác lại lấy tiếp nửa số thỏ còn lại trong chuồng bên trái chuyển sang chuồng màu đỏ.

Bạn có đoán được chuồng thỏ bên trái có màu gì không?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Màu vàng.

Như chúng ta đã biết, ban đầu số thỏ trong chuồng màu xanh nhiều gấp đôi chuồng màu vàng nên phải là một số chẵn. 

Sau khi bác nông dân lấy 5 con thỏ ra khỏi chuồng bên trái, số thỏ còn lại phải là một số chẵn (vì sau đó bác lại lấy đi một nửa số thỏ còn lại). Do đó trước khi lấy đi 5 con thỉ thì số thỏ trong chuồng bên trái là một số lẻ.

Do đó, chuồng bên trái không thể là chuồng màu xanh. Theo dữ kiện nó cũng không thể là chuồng màu đỏ.

Vậy chuồng bên trái là chuồng màu vàng.

Khải Huyền (theo Bright Side)/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO