Báo Điện tử Gia đình Mới

Cách buộc dây, thả trẻ tiếp đất an toàn khi có hỏa hoạn xảy ra ở chung cư cao tầng

Một phụ nữ đã ném con mình từ khoảng tầng 9 hoặc 10 của tòa chung cư 24 tầng trong một vụ cháy ở London xuống để người đi đường đỡ, cứu em bé khỏi đám cháy.

Mặc dù rất may mắn một người đàn ông đã chạy đến và bắt được đứa bé, xong cách xử lý này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong vụ cháy chung cư cao cấp ở TP HCM rạng sáng nay khiến ít nhất 13 người chết, các nhân chứng cho biết, có nhiều người ở các tầng 2-3-4 cột dây, nối quần áo, mảnh vải thành dây dài để tụt xuống.

Cùng tầng ba, gia đình chị Mận (39 tuổi) thoát xuống bằng xe thang của cảnh sát. Tại các lối thang bộ của chung cư hàng trăm người tranh nhau giẫm đạp để chạy thoát thân. "Nhà có cuộn dây thừng nhưng tôi không dám cột lại, tụt xuống, sợ sẩy tay. Cả nhà đứng ở ban công đợi cảnh sát cứu."

Trong khi đó, bà Lê Thị Vang (50 tuổi) bị nhiều vết thương do phải nhảy từ ban công tầng hai xuống đất. Cạnh bà, đứa cháu gái mặt mũi nhem nhuốc vì khói đen vẫn còn run rẩy.

Vậy, khi xảy ra cháy ở các tòa chung cư cao tầng, cha mẹ phải làm gì để giúp con thoát hiểm an toàn?

Đoạn clip sau đây sẽ hướng dẫn cho cha mẹ cách quấn, buộc dây để thả trẻ tiếp đất khi chung cư, nhà cao tầng có đám cháy.

Ngoài ra, bạn đọc hãy tham khảo thêm biện pháp tránh ngạt khói cho cả gia đình khi có đám cháy bằng tấm đệm tẩm nước.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO