Báo Điện tử Gia đình Mới

Dịch viêm phổi do virus Corona: Facebook cấm nhân viên của mình du lịch

Mạng xã hội nổi tiếng Facebook cũng cấm nhân viên của mình đi du lịch, đặc biệt là đến Trung Quốc. Nếu muốn đi, họ cần phải có sự đồng ý của công ty.

  106 người chết vì virus Corona ở Trung Quốc, gần 4.500 nhiễm bệnh

106 người chết vì virus Corona ở Trung Quốc, gần 4.500 nhiễm bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Mỹ, cho rằng nguy cơ lây lan dịch viêm phổi do virus Corona vẫn còn thấp, các công ty của quốc gia này bắt đầu cấm các nhân viên của họ du lịch đến Trung Quốc vào lúc này. 

Mạng xã hội nổi tiếng Facebook cũng cấm nhân viên của mình đi du lịch, đặc biệt là đến Trung Quốc. Nếu muốn đi, họ cần phải có sự đồng ý của công ty. 

Với những nhân viên ở Trung Quốc hoặc những người đi du lịch từ đất nước này đều được yêu cầu làm việc ở nhà. 

Một số nhà băng và công ty ở Mỹ như Citigroup cũng cho các nhân viên ở Hồng Kông làm việc ở nhà khoảng 2 tuần để theo dõi sức khỏe của mình nếu họ đi du lịch từ Vũ Hán hoặc các vùng lân cận. 

Các ngân hàng ở Trung Quốc cũng kéo dài ngày nghỉ cho đến 3/2 để phòng tránh lây lan virus Corona. 

Theo cập nhật của South China Morning Post, hiện con số tử vong do virus Corona đã lên đến 106 người và số người nhiễm bệnh là gần 4.500 ca. 

Được biết, hầu hết các ca tử vong đến từ tỉnh Hồ Bắc - trung tâm bùng phát dịch viêm phổi do virus Corona gây ra. 

Ngoài việc lây nhiễm qua đường không khí, virus Corona có thể lây lan qua đường tiếp xúc - theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. 

Thời gian ủ bệnh của loại virus này trung bình từ 3 - 7 ngày, dài nhất là 14 ngày. Thêm vào đó, virus Corona tương đối giống với virus gây bệnh SARS  khoảng 85%. 

Loại virus Corona có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng các triệu chứng tương đối nhẹ. 

Ở Thượng Hải, các nhân viên y tế đã sử dụng thuốc xịt chống virus quang phổ để bảo vệ các nhân viên y tế.  Nhưng thuốc xịt đó chưa thể sử dụng để điều trị cho bệnh nhân vì nó vẫn chưa được phê chuẩn. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO