Báo Điện tử Gia đình Mới

TP. HCM: Còn 1 người nghi ngờ nhiễm COVID-19 và 35 người đến từ vùng dịch phải cách ly

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP. HCM đến ngày 22/2, có 1 người nghi ngờ nhiễm COVID-19; 35 người đến từ vùng dịch phải cách ly tại bệnh viện dã chiến.

  TP.HCM có 1 người nghi ngờ nhiễm COVID-19, 35 người đến từ vùng dịch phải cách ly. Ảnh minh họa

TP.HCM có 1 người nghi ngờ nhiễm COVID-19, 35 người đến từ vùng dịch phải cách ly. Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Y tế TP. HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người được xác định mắc COVID-19 là 3 trường hợp; đến nay cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 34 trường hợp. Trong số đó, 33 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, còn 1 trường hợp nghi ngờ mắc đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 hiện sức khỏe ổn định không sốt, kết quả X-Quang không có dấu hiệu viêm phổi.

Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, hiện có 35 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi), trong đó có 1 trường hợp xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ tuy nhiên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

  Ông Tạ Hoa Kiên (ở giữa) – một trong 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã khỏi bệnh và được xuất viện chiều 21/2

Ông Tạ Hoa Kiên (ở giữa) – một trong 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã khỏi bệnh và được xuất viện chiều 21/2

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 55 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 19 người đang tiếp tục được theo dõi.

Trong ngày 21/02, có 01 trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ đã được chuyển về bệnh viện điều trị cách ly đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, chiều 21/2, sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM, ông Tạ Hoa Kiên (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) – một trong 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã khỏi bệnh, ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện.

Được biết, đây là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại Việt Nam và là ca thứ 3 tại TP. HCM. Hai ca khác là hai cha con người Trung Quốc đã được xuất viện trước đó.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO